Minh Phuong Nguyen shared a link.

Trung Quốc luôn nhòm ngó đất Việt Nam từ ngàn năm nay, dã tâm thôn tính của Trung Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt, chỉ khác là thủ đoạn thâu tóm ngày càng tinh vi và “êm ái” hơn thôi. Cậy có tiềm lực kinh tế mạnh, người láng giềng phương Bắc ngày nay chỉ cần nhẹ nhàng giăng “bẫy nợ” để lừa những nước gặp khó khăn, khuyến khích các nước này vay mượn Bắc Kinh, để rồi sau đó khi con nợ không trả được thì bắt bí, đòi nhượng những vùng đất hay cơ sở chiến lược, và chấp nhận làm theo Trung Quốc trên nhiều điểm, tựu chung là để mất chủ quyền vào tay Bắc Kinh. Sri Lanka là một điển hình, Trung Quốc đã buộc Sri Lanka nhả ra một cảng chiến lược quan trọng, chỉ vì những món nợ không thể hoàn trả cho nước này. Vậy nhưng Việt nam vẫn không xem đó là bài học?