July 17, 2024
Ngày 15/7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn kiêm cựu Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09, đã bị bắt do dính líu đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tài nguyên-Môi trường và các đơn vị liên quan. Bà Hồng bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cáo Buộc và Các Bị Can Liên Quan
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng. Cùng với bà, ba người khác cũng bị khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn như tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nhà và nơi làm việc. Các bị can bao gồm:
Ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị cáo buộc tội “nhận hối lộ”.
Ông Võ Sỹ Lực, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, và ông Trần Thoại, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, cả hai bị cáo buộc tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Khởi Tố và Bắt Giam Các Cựu Lãnh Đạo Khác
Vào ngày 23/5, Cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an đã khởi tố chín cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Sài Gòn. Trong số này, có hai người bị bắt giam theo cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự Việt Nam:
Ông Lê Quang Thung, nguyên Tổng Giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam.
Ông Huỳnh Trung Trực, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam.
Đáng chú ý, ông Lê Quang Thung đã từng bị Tòa án Sài Gòn tuyên án bốn năm tù vào tháng 8/2019 vì tội “cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với số tiền hơn 43 tỷ đồng trong một vụ án khác.
Tình Hình Hiện Tại và Những Bước Tiếp Theo
Vụ án liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng do tính chất nghiêm trọng và phạm vi rộng của các vi phạm. Việc khởi tố và bắt giữ các cựu lãnh đạo cấp cao này phản ánh quyết tâm của chính quyền trong việc xử lý các sai phạm liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.
Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Những diễn biến của vụ án sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, không chỉ bởi cơ quan chức năng mà còn bởi toàn thể xã hội, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng. (Đất Việt/KTT)