Đài Loan: Hành pháp Mỹ đồng ý bán F-16 loại mới cho Đài Bắc

HỚ HỚ

RFI: Đề nghị bán 66 chiến đấu cơ F-16 đời mới cho Đài Loan, với tổng trị giá 8 tỷ đôla đã được Nhà Trắng chuyển sang Quốc Hội xem xét. Theo AFP, Bắc Kinh chắc chắn sẽ tỏ thái độ giận dữ.

Marco Rubio, một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hoà trong Ủy Ban Đối Ngoại của Thượng Viện Mỹ hôm thứ sáu cho biết quyết định của hành pháp « chuyển yêu cầu của Đài Bắc mua 66 chiếc F-16 loại mới lên Quốc Hội lưỡng viện để được chấp thuận là một bước tiến quan trọng để yểm trợ cho nỗ lực tự vệ của Đài Loan ».

Theo nhận định của thượng nghị sĩ Marco Rubio, trong bối cảnh chính quyền và đảng Cộng Sản Trung Quốc tìm cách khống chế khu vực, Hoa Kỳ cần phải tiếp tục tăng cường quan hệ chiến lược với đối tác dân chủ là Đài Loan, với nỗ lực đều đặn và quả cảm.

Kế hoạch nâng cấp khả năng phòng không của Đài Loan, canh tân các phi đoàn F-16 loại cũ 1992, mua thêm tên lửa và máy bay F-16 đời mới, được tiến hành trong bối cảnh Hoa Lục thường xuyên phô trương lực lượng trên biển và xâm nhập không phận Đài Loan thường xuyên hơn.

Công ty Lockheed Martin cho biết chiến đấu cơ F-16 đời mới Block 70/72 được trang bị nhiều công nghệ mới, bền bỉ hơn, kể cả vũ khí và ra-đa tối tân chưa phát minh lúc chế tạo F-16 thế hệ cũ. Với những ưu điểm này, F-16 Block 70/72 « có thể hoạt động đến 2070 và lâu hơn nữa ».

Marco Rubio kêu gọi các đồng nhiệm ở Thượng Viện và Hạ Viện nhanh chóng chấp thuận đề nghị của hành pháp.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay