Người Việt trong nước …. im ru.

Người Việt trong nước …. im ru.

Những lần thể hiện lóng yêu nước trước đây đã bì vùi dập rồi nên bây giờ….thây kệ !

-0:48

14,522 Views

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC.

Chiều chủ nhật 18.08.2019 hàng trăm bà con người Việt tại Đức đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, phản đối tàu HD 8 nước này đang có hành động xâm phạm trắng trợn vùng biển đặc quyền của Việt Nam tại bãi Tư Chính.

Cuộc biểu tình có tên gọi “Áo dài vì hoà bình” lần đầu tiên được các chị em phụ nữ đứng ra tổ chức. Cũng lần đầu tiên áo dài – tượng trưng cho văn hoá Việt, cho vẻ đẹp và phẩm chất trung hậu, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam – tung bay trên đường phố Thủ đô Berlin với mục tiêu vì hoà bình, giữ gìn toàn vẹn biên cương, hải đảo của Tổ Quốc.

Cuộc biểu tình được bắt đầu lúc 15g chiều ngày 18.08.2019. Hàng trăm phụ nữ Việt trong tà áo dài truyền thống đã tập trung: trước quảng trường Alexanderplatz, trung tâm Thủ đô Berlin. Bên cạnh họ là những người đàn ông Việt, bạn bè Đức và bạn bè quốc tế. Đoàn biểu tình mang theo quốc kỳ Việt Nam, những biểu ngữ bằng 4 thứ tiếng: Việt, Đức, Anh, Trung Quốc đòi phía Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền về biển của Việt Nam, rút ngay tàu HD 8 ra khỏi bãi Tư Chính. Những người trong BTC cũng mang theo tờ rơi bằng tiếng Anh và Đức kêu gọi người Đức và cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động ngang ngược gây ảnh hưởng đến hoà bình, ổn định trong khu vực và quốc tế.

Trước khi đoàn biểu tình diễu hành về phía ĐSQ Trung Quốc, bà Trịnh Thị Mùi trưởng BTC đã đọc thư gửi chị em phụ nữ nêu rõ mục đích của cuộc biểu tình và kêu gọi mọi người hãy sát cánh cùng nhau, góp tiếng nói vì hoà bình và giữ gìn biên cương hải đảo của Tổ Quốc.

Sau đó đoàn biểu tình sẽ diễu hành trên quãng đường gần 2 cây số đến ĐSQ Trung Quốc. Dọc đường đi đoàn đã hát những ca khúc truyền thống và hô vang những khẩu hiệu: Việt Nam yêu hoà bình; Áo dài vì hoà bình, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc phải rút ngay tàu HD8 ra khỏi bãi Tư Chính.

Sau khi diễu hành với sự bảo vệ của hơn chục xe cảnh sát và nhân viên cảnh sát, đoàn biểu tình đã có mặt trước ĐSQ Trung Quốc. Tại đây đoàn biểu tình tiếp tục hô vang các khẩu hiệu bằng tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Trung. Hai cháu sinh viên đã đọc thư của BTC gửi Đại sứ và nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trong thư có đoạn:”Chúng tôi yêu cầu ông Đại sứ chuyển tiếp thư phản đối của những người phụ nữ chúng tôi tại CHLB Đức về Bắc Kinh và sớm tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm dừng ngay các hành động phi pháp của mình tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Rút ngay tàu HD8 khỏi khu vực bãi Tư Chính”.

Sau 2 tiếng tuần hành và biểu tình, cuộc xuống đường “Áo dài vì hoà bình” đã thành công tốt đẹp. Những tà áo dài duyên dáng của phụ nữ Việt không chỉ gây ấn tượng tốt đẹp về văn hóa cho người Đức và bạn bè quốc tế mà tinh thần yêu nước của chị em cũng góp tiếng nói đến trong và ngoài nước về việc ủng hộ cho một Việt Nam hoà bình, thịnh vượng và toàn vẹn về lãnh thổ.

Hùng Lý từ Berlin thực hiện.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay