Hoa Kỳ Chính Thức Công Nhận Ngày 29 Tháng 3 hằng năm là: “Ngày Quốc gia Cựu Chiến Binh Việt Nam”

Hoa Kỳ Chính Thức Công Nhận Ngày 29 Tháng 3 hằng năm là ngày Quốc Lễ với tên gọi là:

“Ngày Quốc gia Cựu Chiến Binh Việt Nam”

Tổng Thống D. Trump ký Đạo Luật Chính Thức Công Nhận Ngày 29 Tháng 3 hằng năm trở thành Quốc Lễ:

“Ngày Quốc gia Cựu Chiến Binh Việt Nam”

Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức vinh danh các cựu chiến binh Mỹ đã̃ từng tham chiến hoặc phục vụ tại Việt Nam.

Ngày 29 tháng 3 hàng năm sẽ tôn vinh các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam trên toàn quốc HOA KỲ.

Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Cải cách Cựu chiến binh Việt Nam năm 2017 
do Quốc hội đệ trình để tôn vinh cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến và phục vụ tại Việt Nam vào ngày 29/3.

Đạo luật này chỉ định mỗi năm, vào ngày 29 tháng 3 là Ngày Quốc gia Cựu chiến binh Việt Nam và yêu cầu lá cờ Hoa Kỳ bay vào ngày hôm đó để tôn vinh những người phục vụ tại Việt Nam.

Dự luật này được đồng tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Pat Toomey (R-PA) và Thượng nghị sĩ Joe Donnelly (D-IN).

Dự luật đã cả Hạ viện và Thượng viện thông qua tuần trước.

Herald Herald báo cáo về dự luật:
– Khi các cựu chiến binh Mỹ trở về từ Việt Nam, nhiều người đã phỉ nhổ và khinh thường họ (bởi sự tuyên truyền dối trá của bọn DÂN CHỦ và bọn PHẢN CHIẾN).

Hơn 40 năm sau, những cựu chiến binh Mỹ ở khắp nơi sẽ được tổ quốc Hoa Kỳ tôn vinh họ đã từng tham chiến trong quân ngũ trong Ngày Quốc Gia Cựu chiến binh Việt Nam.

Image may contain: 3 people, text
Image may contain: 3 people, people standing and outdoor
Image may contain: 1 person, sitting and outdoor
Image may contain: 1 person, text
 
LikeShow more reactions

Comment

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay