Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu”, cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Séc tuyên bố

Lê Trung Khoa: „Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu”, cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Séc tuyên bố
Kể từ 19/7/2018 Cộng hòa Séc không còn cấp Visa dài hạn cho người Việt Nam sang Séc theo mục đích lao động và kinh doanh. Chỉ có đoàn tụ gia đình mới được cấp giấy phép cư trú. Quyết định này có hiệu lực cho đến một thời điểm chưa xác định. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao ở Praha đã viết: “Cộng hòa Séc đưa ra biện pháp này vì hiện nay Đại sứ quán Séc tại Hà Nội đang quá tải về số lượng đơn xin cấp Visa dài hạn theo mục đích lao động và kinh doanh. Đồng thời Hội đồng Anh ninh Quốc gia Cộng hòa Séc đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác”.
https://thoibao.de/viet-nam-la-tam-diem-cua-toi-pham-co-chu…
—–
Link vượt tường: http://bit.ly/2w9s4Hh > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay