50 năm (1968-2018) một cái TẾT ĐẪM MÁU dân Việt Nam

Hoa Kim Ngo shared Song Hào Trần‘s post.
 

Song Hào Trần: 50 năm (1968-2018) một cái TẾT ĐẪM MÁU dân Việt Nam 
Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 (tên gọi phía VPA) Tet Offensive 1968 (tên gọi các nhà nghiên cứu quân sự quốc tế)

Đó là một cái TẾT ĐẪM MÁU (the bloody Tet offensive) nhân dân, binh lính Việt Nam (2 phía) và lính Mỹ.

Đau thương nhất là dân Huế, từ trẻ em 3,4 tuổi & người già, phụ nữ được tìm thấy và “khai quật” trong các điểm chôn tập thế từ 1969-1970 (xem ảnh). Đặc biệt, danh sách nạn nhân Quận Nhì (2nd) ở Huế có cả tên tuổi, địa chỉ đường phố. Nhiều trang là trẻ em.trong 1 gia đình và người lớn trên 50 tuôỉ

Các nghiên cứu và hội thảo quốc tế trong 50 năm qua với nhiều tư liệu được giải mật ở Mỹ, Úc, Hàn,…

50 năm sau ở Việt Nam, Bộ QP và Ban Tuyên giáo vẫn tổ chức những hội thảo và gặp gỡ chỉ thấy “hào hùng” và “chiến thắng lịch sử, có tính bước ngoặt”,.. mà không thấy nói đến những mất mát đau thương cho 2 phía và đặc biệt là người dân Việt. Không mời các nhà khoa học, quân sự, nhân chứng từ 2 phía bốn bên tham dự (như hội thảo cuối tháng 12/2017 tại HCMC) để chia sẻ những quan điểm và bài học tránh đổ máu cho dân thường về sau.
http://www.nhandan.com.vn/…/35143302-cuoc-tong-tien-cong-va… )
… 
Và hàng trăm di cốt của các chiến sỹ miền Bắc vẫn nằm sâu trong đất ngay chính sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hoà. Mãi đến khi CCB Mỹ đưa ảnh lên mạng mới tìm đến khai quật.
(https://tuoitre.vn/se-tim-mo-liet-si-tren-4ha-san-bay-tan-s… )

Tài liệu The Bloody Tet Offensive ngày nay rất nhiều, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa giải mật hoặc bị “thất lạc”do bảo tồn kém.

Sau đây là video (từ Mỹ) về cuộc chiến tại Đại sứ quán SG sáng 31/01/1968 (video) và hình ảnh tại Huế trong hồ sơ mang tên:

“H398 The Vietnam War and Asia I (Course code 154800295)Convener: Professor Michael W. Charney & Hue Massacre – MIT Comparative Media Studies/Writing
P/S: Xem thêm video trong bình luận:

https://youtu.be/q1vJqTN-qVI

 
Image may contain: 3 people, outdoor
Image may contain: outdoor
No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: outdoor and nature
+3

Song Hào Trần added 7 new photos — with Trần Song Hào in Hue, Vietnam

 

50 năm (1968-2018) một cái TẾT ĐẪM MÁU dân Việt Nam 

Chiến dịch Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 (tên gọi phía VPA) Tet Offensive 1968 (tên gọi các nhà nghiên cứu quân sự quốc tế) mở đầu đêm 30/1 rạng sáng 31/1/1968 diễn ra hơn 100 thành phố, thị xã, trung tâm và cơ quan ở miền Nam.

Đó là một cái TẾT ĐẪM MÁU (the bloody Tet offensive) nhân dân, binh lính Việt Nam (2 phía) và lính Mỹ.

Đau thương nhất là dân Huế, từ trẻ em 3,4 tuổi & người già, phụ nữ được tìm thấy và “khai quật” trong các điểm chôn tập thế từ 1969-1970 (xem ảnh). Đặc biệt, danh sách nạn nhân Quận Nhì (2nd) ở Huế có cả tên tuổi, địa chỉ đường phố. Nhiều trang là trẻ em.trong 1 gia đình và người lớn trên 50 tuôỉ

Các nghiên cứu và hội thảo quốc tế trong 50 năm qua với nhiều tư liệu được giải mật ở Mỹ, Úc, Hàn,…

50 năm sau ở Việt Nam, Bộ QP và Ban Tuyên giáo vẫn tổ chức những hội thảo và gặp gỡ chỉ thấy “hào hùng” và “chiến thắng lịch sử, có tính bước ngoặt”,.. mà không thấy nói đến những mất mát đau thương cho 2 phía và đặc biệt là người dân Việt. Không mời các nhà khoa học, quân sự, nhân chứng từ 2 phía bốn bên tham dự (như hội thảo cuối tháng 12/2017 tại HCMC) để chia sẻ những quan điểm và bài học tránh đổ máu cho dân thường về sau.
http://www.nhandan.com.vn/…/35143302-cuoc-tong-tien-cong-va… )
… 
Và hàng trăm di cốt của các chiến sỹ miền Bắc vẫn nằm sâu trong đất ngay chính sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hoà. Mãi đến khi CCB Mỹ đưa ảnh lên mạng mới tìm đến khai quật.
(https://tuoitre.vn/se-tim-mo-liet-si-tren-4ha-san-bay-tan-s… )

Tài liệu The Bloody Tet Offensive ngày nay rất nhiều, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa giải mật hoặc bị “thất lạc”do bảo tồn kém.
Sau đây là video (từ Mỹ) về cuộc chiến tại Đại sứ quán SG sáng 31/01/1968 (video) và hình ảnh tại Huế trong hồ sơ mang tên:

“H398 The Vietnam War and Asia I (Course code 154800295)Convener: Professor Michael W. Charney & Hue Massacre – MIT Comparative Media Studies/Writing
P/S: Xem thêm video trong bình luận:

https://youtu.be/q1vJqTN-qVI

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay