Theo đó, đến khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, đám cháy vẫn đang bùng phát rất mạnh, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tích cực công tác chữa cháy tại khu vực, VnExpress đưa tin. 

Hiện trường xảy ra đám cháy dữ dội (Ảnh M.T).

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, nhiều người dân phát hiện đám cháy bất ngờ bùng phát tại Công ty nhựa Tuấn Thông trên đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh, TP HCM nên đã hô hoán xung quanh.

Lập tức, một số người dân dùng bình chữa cháy, nước tiến hành công tác chữa cháy tại hiện trường nhưng không thành công.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh phối hợp cùng PCCC TP.HCM cùng nhiều xe có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy.

Do trong công ty nhựa có rất nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đến hơn 8h, cột khói vẫn bốc cao hàng trăm mét, lửa phừng phực bên trong (Ảnh: Sơn Hoà).

Gió lớn khiến khói lửa bùng lên dữ dội, đe dọa khu dân cư sát bên, người dân nhốn nháo chạy khỏi nhà.

Hiện có hơn 100 cảnh sát PCCC đang nỗ lực cô lập lửa, tránh cháy lan.

Thanh Thanh (TH)