Dầu xuống giá 5%, Dow rớt 350 điểm

Dầu xuống giá 5%, Dow rớt 350 điểm
Nguoi-viet.com

NEW YORK, New York (NV)Giá dầu thô ở Mỹ hạ 5% hôm Thứ Năm, xuống dưới $27/gallon, thấp nhất tính từ năm 2003, kéo theo sự mất giá trầm trọng ở thị trường chứng khoán.

 Công nhân Iraq làm việc tại xưởng lọc dầu Rumaila cách Baghdad 340 dặm về hướng Đông Nam. (Hình: AP/Nabil al Jurani)

Theo CNN, giá dầu thô đã sụt mất 75% tính từ cao điểm ở $108/thùng của hồi Tháng Sáu, 2014.

Việc dầu mất giá gây nhức đầu cho thị trường tài chánh, cướp mất lợi nhuận của các công ty khai thác dầu, gây quan ngại về viễn ảnh khai phá sản trong khu vực dầu khí và gây lo lắng trong giới đầu tư về tăng trưởng toàn cầu.

Tại thị trường chứng khoán, Dow Jones mất 350 điểm và Nasdaq hạ 20% so với cao điểm trong thời gian gần đây.

Thị trường quốc tế cũng bị ảnh hưởng lớn.

Ở Á Châu, sàn chứng khoán Hang Seng mất gần 4% hôm Thứ Năm, trong khi Nikkei giảm 2.3%.

Chỉ số chứng khoán ở Âu Châu mất điểm từ 1.5% đến 3% sau khi ngân hàng trung ương Thụy Điển đẩy mức phân lời xa hơn vào khu vực âm ở -0.5%.

Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA) hồi đầu tuần loan báo dự đoán việc dầu tiếp tục tràn ngập thị trường suốt cả năm.

Qua một báo cáo hằng tháng, IEA nói: “Với thị trường vốn đang tràn ngập đầy dầu, thật khó lòng giá dầu có thể tăng cao đáng kể trong ngắn hạn.”

Vừa thoát khỏi lệnh cấm vận quốc tế, Iran nâng mức sản xuất dầu lên gần 3 triệu thùng mỗi ngày trong Tháng Giêng.

Trong khi đó mức sản xuất của Iraq cũng ở mức cao 4.35 triệu thùng/ngày trong Tháng Giêng.

Saudi Arabia cũng gia tăng xuất cảng dầu.

Nhiều người hy vọng giá dầu thấp sẽ đẩy mạnh nhu cầu sử dụng, nhưng IEA lại tiên liệu ngược lại.

Bà Janet Yellen, chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang, hôm Thứ Tư xác nhận, nền kinh tế toàn cầu đang đương đầu với thử thách nhưng lập lại ý định của Fed là dần dần nâng mức phân lời cao hơn. (TP)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay