Hàn Quốc tê liệt vì kỳ thi tuyển vào đại học

Hàn Quốc tê liệt vì kỳ thi tuyển vào đại học

Mẹ cầu xin cho con đỗ vào đại học, tại một ngôi chùa ở Seoul, Hàn Quốc, 06/11/2013

Mẹ cầu xin cho con đỗ vào đại học, tại một ngôi chùa ở Seoul, Hàn Quốc, 06/11/2013

REUTERS

Anh Vũ

Theo AFP, hôm nay 07/11/2013, hầu như mọi hoạt động tại Hàn Quốc bị đình lại, các chuyến bay cũng như các cuộc huấn luyện quân sự bị tạm hoãn, thay đổi giờ mở cửa thị trường chứng khoán… Tất cả để tạo điều kiện tốt nhất cho ngày thi vào đại học , một kỳ tuyển sinh căng thẳng và quyết định tương lai của học sinh nước này.

Không dưới 650 000 học sinh trung học Hàn Quốc hôm nay tham gia kỳ thi với hy vọng được bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Đối với thanh niên Hàn Quốc, vốn đã phải chịu một áp lực lớn trong những năm học phổ thông thì kỳ thi này là một bước ngoặt của cuộc đời, toàn bộ tương lai của họ đặt vào kỳ thi tuyển này.

Cái đích vào trường đại học đã được các gia đình Hàn Quốc đặt ra, ngay từ khi con em họ bước vào tiểu học cho đến hết trung học. Học trên lớp chưa đủ, các học sinh Hàn Quốc còn phải tối ngày đi học thêm ngoài giờ chính khóa. Sức ép của cuộc chạy đua trên con đường đèn sách này nặng nề đến nỗi đã có không ít trường hợp học sinh tự tử.

Do tầm mức quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học đối với các học sinh và gia đình qua lớn, chính phủ đã đưa ra những quyết định như trên, nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

Bộ Giao thông cho ngừng các chuyến bay trong khoảng thời gian môn thi chính là ngôn ngữ. Quân đội phải hoãn các bài tập trên không và xe hơi bị cấm đi lại trong bán kính 200 mét xung quanh các địa điểm thi. Ngoài ra, các cơ quan hành chính và các công ty cũng như thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa muộn hơn một giờ để tránh gây tắc đường, cản trở việc đi lại của thí sinh.

Trong trường hợp gặp vấn đề di chuyển, thí sinh có thể gọi số điện thoại khẩn đề nghị cảnh sát đưa xe cùng mô tô hộ tống đến tận phòng thi.

Để mong các con thành đạt, các bà mẹ Hàn Quốc lên chùa hoặc tới gần trường học để cầu trời phù hộ.

Thành công trên con đường học hành của con cái là nỗi ám ảnh của các gia đình Hàn Quốc. Một con số thống kê của chính quyền cho thấy, năm ngoái, người Hàn Quốc chi ra tới gần 15 tỷ đô la Mỹ, tức chiếm 1,5% GDP, cho việc học thêm của con cái.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay