Theo hãng tin Reuters, hôm 17/3, giới chức ở vùng Krasnodar phía nam nước Nga cho biết các UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk trong đêm.

Nguồn tin Ukraine cho hay nhà máy Slavyansk của Nga xử lý khoảng 4,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, và sản xuất nhiên liệu chủ yếu để xuất khẩu. Nhà máy này đã bị tấn công trong chiến dịch do SBU phối hợp cùng các lực lượng khác của Ukraine.

nga ukraine 4.jpg
Hỏa hoạn xuất hiện sau vụ tấn công của Ukraine vào cơ sở lưu trữ dầu mỏ ở vùng Bryansk của Nga. Ảnh: Reuters

“SBU đang tiếp tục thực hiện chiến lược làm suy yếu tiềm năng kinh tế của Nga, và giảm dòng tiền từ dầu mỏ hỗ trợ Nga trong xung đột. Tổng cộng, các UAV của SBU đã tấn công thành công 12 nhà máy lọc dầu ở Nga”, nguồn tin tình báo Ukraine cho hay.

Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ là nguồn thu quan trọng của Nga, khi chúng được xuất sang hàng chục quốc gia trên thế giới.

Giá xăng dầu sẽ tăng mạnh vào cuối năm nay theo dự báo của chuyên viên:

Giá dầu đã gia tăng trong vài tuần qua.

 Giá dầu giảm hôm thứ Ba 19-3-2024, nhưng vẫn gần mức cao nhất trong 4 tháng, do hạn chế lượng dầu thô xuất khẩu giảm từ Iraq và Ả Rập Saudi.

Đến 08:55 ET (12:55 GMT), giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao dịch thấp hơn 0,1% ở mức 82,08 USD/thùng và hợp đồng Brent giảm 0,1% xuống 86,83 USD/thùng.

Tuy nhiên, chiến lược gia dầu mỏ toàn cầu Martijn Rats của Morgan Stanley đã dự đoán điều này có thể thay đổi vào cuối năm nay. Trên thực tế, giá có thể tăng mạnh đến mức khiến một số người phải ngạc nhiên.